Xem nhanh: Chiến dịch ngày 301, tổng thống Ukraine đến Mỹ kêu gọi hỗ trợ, ông Putin họp củng cố quân đội

22/12/2022 22:54 GMT+7

Sự kiện quan trọng nhất trong ngày liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đang có mặt tại Mỹ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine .

Trong thời gian qua, ông Zelensky đã nhiều lần trao đổi, thảo luận trực tuyến với nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức trên thế giới. Tuy nhiên, việc ông Zelensky đích thân đến thăm Washington trước khi đến bất cứ quốc gia nào ở châu Âu đã cho thấy “tầm quan trọng không thể so sánh của Mỹ đối với Ukraine”.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Biden và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng tham gia một cuộc họp báo chung và tại đây, Tổng thống Biden đã nhắc lại cam kết rằng Ukraine “sẽ không bao giờ lẻ loi” trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Tổng thống Biden cho hay ông tin tưởng rằng liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine sẽ vẫn đoàn kết. Nhưng ông Biden cũng nói rõ rằng có những giới hạn đối với những gì mà các đồng minh của Ukraine sẽ đồng ý cung cấp.

Theo Tổng thống Mỹ, việc cung cấp quá mức chính đáng sẽ gây “viễn cảnh làm tan vỡ NATO, tan vỡ châu Âu và cả thế giới”, và phương Tây “không muốn thấy một Thế chiến thứ 3” khi phải xung đột trực tiếp với Nga.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm 1,85 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm hệ thống Patriot, để giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Mỹ cũng đã cam kết khoảng 50 tỉ USD viện trợ cho Ukraine và dự kiến sẽ dành khoản ngân sách trên 40 tỉ USD nữa để tiếp tục viện trợ trong năm sau.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nga đã nhóm họp hôm 21.12, với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu binh sĩ Nga đang phải đối mặt với các lực lượng phối hợp của phương Tây trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Theo Bộ trưởng Shoigu, quân đội Ukraine chịu “tổn thất nặng nề” và “một phần đáng kể” vũ khí mà nước này từng sở hữu khi xung đột bắt đầu nổ ra đã bị phá hủy.

Ông Shoigu đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường an ninh của Nga, bao gồm việc mở rộng lực lượng vũ trang của Nga lên tổng số 1,5 triệu quân nhân, trong đó khoảng 695.000 người là quân nhân hợp đồng.

Ông Shoigu cũng đề xuất nâng độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân Nga từ 18-27 lên 21-30, đồng thời tạo cơ hội cho tất cả những người nhập ngũ ký hợp đồng với quân đội ngay từ ngày đầu tiên nhập ngũ.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 22.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.