Điểm xung đột: Tổng thống Ukraine bị truy nã; oanh tạc cơ Nga bay sát Mỹ

Điểm xung đột: Tổng thống Ukraine bị truy nã; oanh tạc cơ Nga bay sát Mỹ

05/05/2024 21:58 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.5 thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất của Ukraine phóng đến trên bán đảo Crimea.

Hồi đầu tuần này, Nga cũng tuyên bố ngăn chặn 6 quả ATACMS trong một ngày. Tổng cộng trong 7 ngày qua, Moscow đã ngăn chặn 15 quả tên lửa có tầm bắn đến 300km này.

Quan chức Mỹ hồi tháng 4 tiết lộ nước này đã âm thầm cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS trong vài tuần trước đó. Phiên bản 300km của tên lửa này được Ukraine sử dụng lần đầu vào ngày 17.4 nhắm vào một sân bay tại Crimea, cách tiền tuyến 165km.

Cũng trong thông báo ngày 4.5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí và phương tiện do phương Tây sản xuất, được các nước NATO chuyển đến cho Ukraine. Trong 7 ngày qua, Nga cũng phá hủy 2 xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine, theo TASS.

Trong lúc tình hình chiến sự tiếp tục diễn ra căng thẳng, Bộ Nội vụ Nga trong ngày 4.5 phát lệnh truy nã Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Petro Poroshenko mà cũng không nêu lý do cụ thể, chỉ nói ông vi phạm luật hình sự.

Ukraine cho rằng việc Nga đưa Tổng thống Zelensky vào danh sách truy nã là “dấu hiệu của sự tuyệt vọng trong hệ thống tuyên truyền Nga”. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng các thông báo của Nga là “vô giá trị”, không như lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Bộ Nội vụ Nga giữa năm ngoái cũng phát lệnh truy nã tướng Valery Zaluzhny, khi đó là tư lệnh quân đội Ukraine, và tướng Oleksandr Syrsky, khi đó là tư lệnh lục quân và là người đã kế nhiệm tướng Zaluzhny hồi đầu năm nay. Những động thái này được cho là chỉ mang tính biểu tượng, rất ít khả năng gây ra hệ quả pháp lý với các quan chức Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko hôm 5.5 cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD cho lĩnh vực này.

Kể từ ngày 22.3, lực lượng Nga đã tấn công các trạm nhiệt điện và thủy điện cũng như mạng lưới chính của Ukraine gần như hàng ngày, dẫn đến mất điện ở nhiều khu vực.

Ông Galushchenko nói trong một tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta đang nói về số tiền thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng là thiệt hại sẽ tăng lên”. Ông cho biết thiệt hại chính là ở các cơ sở sản xuất nhiệt điện và thủy điện cũng như hệ thống truyền tải điện.

Cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không Ukraine đã phá hủy 23 trong số 24 UAV tấn công mà Nga phóng ra nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Zelensky nói lực lượng Ukraine đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 Nga ở mặt trận miền đông.

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc của NATO trong tuần này rằng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào các quốc gia thành viên của mình, nói rằng đây là “thông tin sai lệch” gây hiểu lầm nhằm mục đích đánh lạc hướng mọi người khỏi các hoạt động của liên minh.

Trong một tuyên bố, bà cáo buộc chính NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp với Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine về vũ khí, tình báo và tài chính.

Bà cho rằng cuộc tập trận kéo dài 4 tháng của NATO ngay sát biên giới Nga là bằng chứng của việc liên minh đang chuẩn bị cho xung đột với Moscow. Bà Zakharova nói: “Hiện tại, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh đang diễn ra gần biên giới Nga. Theo kịch bản của họ, các hành động của liên minh chống lại Nga đang được thực hiện bằng cách sử dụng tất cả các công cụ, bao gồm cả vũ khí lai và vũ khí thông thường”.

Bà Zakharova từ đó cáo buộc “NATO đang chuẩn bị nghiêm túc cho một ‘cuộc xung đột tiềm tàng’ với chúng tôi”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 5.5.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.