Xem nhanh: Chiến dịch ngày 540, Ukraine rộng cửa nhận F-16; Nga 'truy sát' năng lực tấn công tầm xa

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 540, Ukraine rộng cửa nhận F-16; Nga 'truy sát' năng lực tấn công tầm xa

18/08/2023 23:47 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.8 tuyên bố các lực lượng nước này đã thành công trong cuộc tấn công vào tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng Ukraine đã mất 4 xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn trúng loại xe bọc thép này.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố họ đã đạt được tiến bộ ở phía nam của Urozhaine, một ngôi làng thuộc tỉnh Donetsk cách cứ điểm Nga ở làng Staromlynivka vài km. Hôm 16.8, Kyiv tuyên bố đã giành lại Urozhaine trong nỗ lực tạo đà tiến về phía nam để chia cắt lực lượng của Nga.

Tờ Washington Post hôm 17.8 dẫn các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ đánh giá chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine khó đạt được các mục tiêu chiến lược, gồm giành lại thành phố Melitopol do Nga kiểm soát và cắt đứt hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với vùng Donbass.

Đánh giá được đưa ra dựa trên tình hình chiến trường, trong đó quân đội Nga thể hiện năng lực xây dựng phòng tuyến đa tầng và chiếm ưu thế về không quân. Các quan chức Mỹ dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ khó lòng tiếp cận Melitopol, địa điểm hiện còn cách chiến tuyến hơn 80km.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về thông tin này.

Quân đội Ukraine mở chiến dịch phản công lớn từ đầu tháng 6, với hy vọng lặp lại thành tích bất ngờ trong đợt phản công ở Kharkiv cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv đã chịu tổn thất nặng nề ngay trong những tuần đầu giao tranh. Vì vậy, Ukraine quyết định chuyển về chiến thuật phân tán lực lượng, sử dụng pháo kích để làm hao mòn tuyến phòng ngự Nga và hạn chế thương vong, khiến đà phản công diễn ra rất chậm chạp.

Chuyển sang thông tin khác. Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.8 thông báo có thêm một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là do Ukraine thực hiện nhằm vào mục tiêu tại thủ đô Moscow sáng sớm cùng ngày. Ông Sergey Sobyanin, thị trưởng Moscow, xác nhận phòng không Nga đã bắn rơi chiếc UAV và mảnh vỡ rơi xuống một khu triển lãm, làm hư hại một phần khu nhà, song không gây thương vong.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kyiv thường không nhận trách nhiệm về các vụ tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cho rằng chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine “tuyệt vọng và thực hiện các vụ tấn công khủng bố” nhằm vào dân thường và công trình xã hội trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo “chiến sự đang đến với người Nga”, khi các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này thành mục tiêu.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo vào khuya 17.8, một xuồng tự sát Ukraine tìm cách tấn công chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen và đã bị lực lượng Nga bắn hạ. Phía Nga cho biết hộ vệ hạm Pytlivy và tàu tuần tra Vasily Bykov đã phá hủy xuồng tự sát của Ukraine, ngăn phương tiện này tiếp cận mục tiêu và đẩy lùi vụ tập kích.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 18.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.